Nga sẵn sàng cùng Mỹ quét sạch IS khỏi Raqqa

14/03/2016 16:44 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga sẵn sàng phối hợp với liên quân do Mỹ dẫn đầu để đánh bật IS ra khỏi Raqqa, cứ địa của tổ chức khủng bố này tại Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Nga sẵn sàng phối hợp với liên quân do Mỹ dẫn đầu để đánh bật IS ra khỏi Raqqa, cứ địa của tổ chức khủng bố này tại Syria.

Raqqa được coi là "thủ phủ" của IS ở Syria - Ảnh: ReutersRaqqa được coi là "thủ phủ" của IS ở Syria - Ảnh: Reuters
Hãng tin Interfax dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trong một buổi phỏng vấn với đài truyền hình Ren-TV của Nga: "Chúng tôi sẵn sàng phối hợp hành động với người Mỹ, bởi vì Raqqa nằm ở phần phía đông của Syria và đó là khu vực liên quân do Mỹ dẫn đầu đang hoạt động".
Ngoại trưởng Nga không ngần ngại tiết lộ đề xuất "phân chia nguồn lực" trong cuộc chiến chống IS tại Raqqa. Theo đó, lực lượng Không quân Nga có thể tập trung vào việc giải phóng thành phố cổ Palmyra, còn liên quân do Mỹ dẫn đầu với sự giúp sức của lực lượng Nga sẽ giải phóng thành phố Raqqa.
Thành phố Raqqa bị IS chiếm đóng từ cuối năm 2013 và đây được xem là căn cứ địa quan trọng của lực lượng này ở Syria. Vì vậy, nếu có thể đánh bại IS ở "thủ phủ tự xưng" Raqqa thì đây sẽ là một thắng lợi rất quan trọng trong cuộc chiến chống IS.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.