Nga ra lệnh trục xuất sĩ quan CIA

15/05/2013 08:35 GMT+7

(TNO) Ngày 14.5, Nga đã ra lệnh trục xuất Ryan Fogle, sĩ quan Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đang làm việc tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow, bị cáo buộc cố gắng tuyển mộ một sĩ quan tình báo Nga làm việc cho CIA.

>> Nga bắt một “điệp viên Mỹ”

Ông Fogle bị bắt vào đêm 13 rạng sáng 14.5, Reuters dẫn lời người phát ngôn của Cục an ninh Liên bang Nga.

Người phát ngôn này cho biết ông Fogle mang theo một số tiền lớn, các thiết bị công nghệ đặc biệt, phương tiện cải trang và các chỉ dẫn dành cho người Nga mà ông ta đang cố gắng tuyển mộ, theo Reuters.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố ông Fogle là “một nhà ngoại giao không được thừa nhận” vì đã có những hành động khiêu khích làm khơi lại thời kỳ Chiến tranh Lạnh”, theo BBC.

BBC dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 14.5, bắt buộc ông Fogle phải rời khỏi Nga ngay lập tức.

“Những hành động khiêu khích giống như thời Chiến tranh Lạnh sẽ không giúp được gì trong việc tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa Moscow và Washington”, cũng theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga.

Phúc Duy

>> Hàn Quốc phạt tù điệp viên Triều Tiên
>> Điệp viên Canada lãnh 20 năm tù vì bán thông tin cho Nga
>> Đài Loan ngưng gửi điệp viên sang Trung Quốc?
>> Venezuela trục xuất điệp viên ám sát Tổng thống Chavez
>> Điệp viên CIA “nhận tội” trên đài truyền hình Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.