Nga phủ nhận can thiệp bầu cử Mỹ qua Facebook

23/09/2017 11:12 GMT+7

Ngày 22.9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phủ nhận việc Nga mua quảng cáo trên Facebook để gây tác động đến kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

“Chúng tôi không biết làm cách nào để đặt quảng cáo lên Facebook. Chúng tôi chưa bao giờ làm vậy và phía Nga không hề liên quan trong việc đó”, AFP dẫn lời ông Peskov tuyên bố. Đầu tháng 9, Facebook thông báo có khoảng 470 tài khoản giả bị cho là liên quan đến Nga chi 100.000 USD để mua quảng cáo từ tháng 6.2015 - 5.2017 nhằm “tạo tin giả hoặc gây quan điểm sai lệch, chia rẽ”.
Người đồng sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg cho hay sẽ chuyển thông tin về người mua cho quốc hội Mỹ, đồng thời cam kết tăng cường các biện pháp minh bạch trong quảng cáo trên mạng. “Tôi không muốn bất kỳ ai dùng công cụ của chúng tôi để gây hại cho nền dân chủ. Tôi ước có thể nói chúng ta sẽ chặn được mọi sự can thiệp nhưng điều này thật sự không thực tế”, ông Zuckerberg tuyên bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.