Nga phong tỏa vùng biển sát Syria để tập trận phóng tên lửa

Văn Khoa
Văn Khoa
10/01/2019 12:01 GMT+7

Một vùng biển quốc tế sát bờ biển Syria ở Địa Trung Hải vừa bị phong tỏa để lực lượng Nga tiến hành cuộc tập trận phóng tên lửa trong nhiều ngày.

Theo báo AMN, cuộc tập trận nói trên diễn ra vào các ngày 9-10, 16-17, 23-24 và 30-31.1. Cả tàu lẫn máy bay dân sự đều bị cấm vào khu vực tập trận từ 10 giờ đến 18 giờ.
Nga thường xuyên tiến hành cuộc tập trận ở Địa Trung Hải ngoài khơi bờ biển Syria trong năm 2018, với cuộc tập trận lớn nhất diễn ra vào tháng 9, khi có 26 tàu và 36 máy bay tham gia.
Hồi tháng 11, Nga đã triển khai tàu hộ vệ đô đốc Makaro được trang bị tên lửa hành trình tầm xa Kalibr tới Địa Trung Hải. Nga lâu nay sử dụng tên lửa Kalibr để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và một số tổ chức khủng bố khác ở Syria. Lần đầu tiên, Nga sử dụng Kalibr vào tháng 10.2015, khi chiến hạm nước này phóng Kalibr nhắm vào các mục tiêu cách xa hơn 1.500 km ở Syria.
Trong năm 2018, Nga đã tăng cường hiện diện hải quân ở Địa Trung Hải, triển khai nhiều tàu hộ vệ, đổ bộ và khinh hạm.
[VIDEO] Tổng thống Trump: rút quân khỏi Syria sẽ "không diễn ra sớm"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.