Nga phóng thành công vệ tinh quân sự bằng tên lửa mới

28/02/2015 13:28 GMT+7

(TNO) Nga vừa phóng thành công một vệ tinh quân sự lên quỹ đạo. Tên lửa đẩy thực hiện vụ phóng lần này là Soyuz-2.1a.

(TNO) Nga vừa phóng thành công một vệ tinh quân sự lên quỹ đạo. Tên lửa đẩy thực hiện vụ phóng lần này là Soyuz-2.1a, loại tên lửa được phóng thành công lần đầu vào tháng 10.2014, theo Sputnik News.

Tên lửa đẩy Soyuz-2.1a của Nga tại Trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan - Ảnh: AFP
Soyuz-2.1a được phóng tại Trung tâm vũ trụ Plesetsk ở khu vực Arkhangelsk, tây bắc nước Nga vào khoảng 15 giờ ngày 27.2 (giờ Việt Nam), RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Lực lượng phòng thủ không gian Nga đại tá Alexei Zolotukhin.
Vệ tinh quân sự tách khỏi tên lửa đẩy Soyuz-2.1a khoảng 10 phút sau khi rời bệ phóng và đi vào quỹ đạo lúc 16 giờ 45 phút ngày 27.2 (giờ Việt Nam), theo Sputnik News.
Tên lửa đẩy Soyuz-2.1a lần đầu tiên được Nga phóng thành công vào cuối tháng 10.2014 tại Trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan. Soyuz-2.1a được dùng để thay thế tên lửa đẩy thế hệ cũ Soyuz-U. Trong khoảng thời gian từ 1973 đến 2012, Soyuz-U đã đưa 430 vệ tinh vào quỹ đạo trong tổng số 434 lần phóng.
Kể từ lần phóng thử nghiệm đầu tiên dòng tên lửa Soyuz-2 ở Plesetsk hồi tháng 11.2004, đến nay Nga đã phóng khoảng 20 tên lửa với các phiên bản Soyuz-2.1a, Soyuz 2.1b và Soyuz 2.1c.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.