Nga phát triển máy bay ném bom thế hệ mới

17/02/2015 15:13 GMT+7

(TNO) Nga đang nỗ lực phát triển máy bay ném bom chiếc lược thế hệ mới có khả năng tàng hình.

(TNO) Nga đang nỗ lực phát triển máy bay ném bom chiếc lược thế hệ mới có khả năng tàng hình. Nó sẽ thay thế các loại máy bay hoạt động tầm xa Tu-95 và Tu-160 mà không quân Nga đang sử dụng, theo Itar-Tass.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga - Ảnh: Reuters
Máy bay ném bom chiếc lược mới có tên là PAK-DA. PAK-DA sẽ cất cánh vào năm 2019 theo đúng kế hoạch mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào, Itar-Tass dẫn lời Tư lệnh Không quân Nga Victor Bondarev.
Sau khi được hoàn thiện, Nga có tham vọng sẽ sản xuất hàng loạt máy bay ném bom chiến lược tàng hình PAK-DA. Theo kế hoạch, quân đội Nga sẽ nhận được PAK-DA trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 2025.
PAK-DA được chế tạo bởi Công ty hàng không quốc phòng Tupolev và Tập đoàn sản xuất máy bay Kazan của Nga. Đây là một mẫu máy báy mới, không phải là phiên bản phát triển từ máy bay ném bom chiến lược Tu-160, theo Itar-Tass.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.