Nga nói hơn 23.000 phần tử khủng bố bị tiêu diệt ở Syria trong năm 2018

Văn Khoa
Văn Khoa
04/01/2019 11:06 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga vừa khẳng định có hơn 23.000 tay súng bị tiêu diệt ở Syria trong năm 2018, nâng tổng số tay súng bị tiêu diệt kể từ năm 2015 lên 87.000.

“Trong năm 2018, hơn 23.000 tên khủng bố bị tiêu diệt ở Syria, bên cạnh việc phá hủy 159 xe tăng, 57 xe bọc thép, hơn 900 khẩu pháo và khoảng 3.000 xe gắn súng máy thuộc các nhóm khủng bố”, Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong thông cáo ngày 3.1, theo báo AMN.
Các cuộc xung đột đã tàn phá nhiều khu vực ở Syria Reuters
Cũng theo thông cáo, ngoài ra còn có khoảng 1.000 doanh trại, 10.000 kho đạn dược, nhiên liệu và 700 xe thuộc các nhóm khủng bố ở Syria bị phá hủy.
Quân đội Nga can thiệp vào cuộc xung đột Syria theo lời đề nghị của chính quyền Damascus từ tháng 9.2015. Kể từ đó, quân đội Nga đã hỗ trợ Lực lượng vũ trang Syria chiếm lại phần lớn đất nước này và tiêu diệt nhiều phần tử khủng bố.
[VIDEO] Syria phóng tên lửa đáp trả không kích từ Israel
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.