Nga - Mỹ tranh cãi về vụ tấn công ở Syria

11/01/2018 08:15 GMT+7

Theo TASS ngày 10.1, Bộ Quốc phòng Nga tỏ ý nghi ngờ Mỹ dính líu đến vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào 2 căn cứ của nước này ở Syria hồi cuối tuần rồi.

Moscow cho biết 13 UAV mang bom dẫn đường bằng GPS tiến hành không kích nhắm vào 2 căn cứ Nga tại TP.Latakia và Tartus. Lực lượng Nga kịp thời bắn hạ hoặc vô hiệu hóa UAV nên không có thương vong hay thiệt hại.
Dù không nêu đích danh nhưng Bộ Quốc phòng Nga ám chỉ Mỹ cung cấp công nghệ UAV hiện đại cho thủ phạm.
Cơ quan này còn chỉ ra “sự trùng hợp kỳ lạ” là trong lúc xảy ra tấn công, một máy bay trinh sát P-8 của Mỹ xuất hiện gần 2 căn cứ của Nga trong vòng 4 giờ.
Đáp lại, Lầu Năm Góc hôm qua tuyên bố những cáo buộc nhằm vào nước này là “không có căn cứ và vô trách nhiệm”.
Chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.