Nga - Mỹ lại căng thẳng

28/06/2012 03:15 GMT+7

Ngày 27.6, Moscow tỏ ra giận dữ trước việc Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cho phép trừng phạt các quan chức Nga bị Washington liệt vào dạng “vi phạm nhân quyền”.

Theo Reuters, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 26.6 thông qua dự luật trên, được gọi tắt là luật Magnitsky dựa theo tên luật sư Sergei Magnitsky, người qua đời tại nhà tù ở Moscow hồi năm 2009. Trước đó, vào năm 2008, luật sư này bị bắt tại Nga vì cáo buộc trốn thuế sau khi ông phanh phui những vụ tham nhũng tổng trị giá 230 triệu USD của giới cảnh sát điều tra sở tại. Vì thế, quốc hội Mỹ quyết định đặt tên ông cho dự luật trên với các điều khoản như: từ chối cấp thị thực và đóng băng tài sản của các quan chức Nga mà Washington nghi ngờ vi phạm nhân quyền. Đáp lại, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định Thượng viện Mỹ hủy hoại quan hệ song phương và ông đe dọa sẽ trả đũa, theo Itar-Tass.

Thụy Miên

>> Cuộc đấu trực thăng Nga - Mỹ
>> Nga - Mỹ hục hặc vì lá chắn tên lửa
>> Nga, Mỹ tiếp tục kèn cựa về quân sự
>> Khó khả thi chuyện bỏ thị thực Nga - Mỹ
>> Quan hệ an ninh Nga - Mỹ vẫn nóng
>> Máy bay Nga, Mỹ "chạm trán
>> Chuyển biến đáng ngại trong quan hệ Nga - Mỹ
>> Nga - Mỹ "hạ nhiệt" về lá chắn tên lửa
>> Nga - Mỹ hợp tác chống khủng bố hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.