Nga, Mỹ đối đầu tại LHQ về Venezuela

11/02/2019 09:01 GMT+7

AFP ngày 10.2 dẫn lời các nhà ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẽ trình dự thảo nghị quyết lên HĐBA LHQ về việc công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là “tổng thống lâm thời” của Venezuela.

Trong dự thảo, Mỹ nhấn mạnh “quan ngại sâu sắc trước tình trạng lực lượng an ninh dùng vũ lực trấn áp người biểu tình ôn hòa”, đồng thời kêu gọi “ngay lập tức bắt đầu tiến trình hướng đến bầu cử tổng thống tự do, công bằng được cộng đồng quốc tế giám sát và tuân thủ hiến pháp Venezuela”.
Tuy nhiên, Mỹ không đưa ra thời điểm đề xuất tổ chức bầu cử.
Trong khi đó, Nga cũng đưa ra dự thảo nghị quyết khác, bày tỏ “quan ngại trước mối đe dọa dùng vũ lực xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ và tự do chính trị ở Venezuela”.
Dự thảo chỉ trích “bất kỳ những nỗ lực nào nhằm can dự vào vấn đề nội bộ Venezuela” và kêu gọi đối thoại để tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Khủng hoảng chính trị leo thang ở Venezuela kể từ khi ông Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời hồi cuối tháng 1, đề nghị bầu cử sớm, yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro chuyển giao quyền lực và kêu gọi biểu tình chống chính phủ. Bên cạnh đó, ông Guaido tuyên bố không phản đối khả năng “cho phép” Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela.
[VIDEO] Nga, Mỹ đối đầu vì Venezuela 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.