Nga - Mỹ đấu khẩu về Venezuela

07/05/2019 08:03 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo yêu cầu Nga “tránh xa Venezuela”, trong khi người đồng cấp Nga Sergei Lavrov kêu gọi Washington từ bỏ kế hoạch lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Đài ABC hôm qua dẫn lời ông Pompeo lặp lại tuyên bố đã bị bác bỏ trước đó rằng ông Maduro “đã sẵn sàng từ bỏ quyền lực và sang Cuba nhưng Nga lại ngăn cản”. Mỹ công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, đồng thời gia tăng áp lực về nhiều mặt nhằm vào Tổng thống Maduro, thậm chí không loại trừ khả năng can thiệp quân sự.
Về phần mình, chính quyền ông Maduro cáo buộc Washington đứng sau cuộc đảo chính bất thành do ông Guaido dẫn đầu hôm 30.4. Cũng trong ngày 6.5, sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Venezuela Jorge Arreaza tại Moscow, Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích “chiến dịch chưa có tiền lệ do Washington dẫn đầu” nhằm lật đổ ông Maduro là “vi phạm luật pháp quốc tế”, theo Reuters.
[VIDEO] Chính trường Mỹ chia rẽ sau chính biến bất thành ở Venezuela
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.