Nga 'muốn xây nhà máy điện hạt nhân cho Triều Tiên'

31/01/2019 08:59 GMT+7

Tờ The Washington Post hôm qua dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên loan tin Nga bí mật đề xuất xây nhà máy điện hạt nhân cho CHDCND Triều Tiên để đổi lấy cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân từ Bình Nhưỡng.

Theo thỏa thuận, phía Nga sẽ vận hành nhà máy và chuyển toàn bộ phụ phẩm cùng rác thải về nước này để tránh nguy cơ Triều Tiên sử dụng chế tạo vũ khí.
Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh quá trình đàm phán về hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên chưa mang lại đột phá lớn nên giới chức Washington cho rằng Moscow muốn tạo dựng lớn hơn trong vấn đề an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
Theo The Washington Post, chưa rõ Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phản ứng ra sao với đề nghị của Nga.
Lâu nay, chủ nhân Nhà Trắng tỏ dấu hiệu chấp nhận cách tiếp cận phi chính thống với Triều Tiên nhưng các cố vấn của ông có thể sẽ cương quyết phản đối sự tham gia của Nga trong thỏa thuận cuối cùng. Đến tối qua, các bên liên quan chưa có bình luận nào về những thông tin trên.
[VIDEO] Nhà lãnh đạo Kim Jong-un "tin tưởng" Tổng thống Trump
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.