Nga lên tiếng cảnh báo sau khi CH Séc ra tối hậu thư

Văn Khoa
Văn Khoa
22/04/2021 20:57 GMT+7

Bộ Ngoại giao Nga vừa tuyên bố Moscow sẽ đáp trả bất kỳ hành động mới của CH Séc chống lại nhà ngoại giao Nga trong bối cảnh căng thẳng về gián điệp giữa hai nước có nguy cơ dẫn tới vòng trục xuất mới.

Hôm 18.4, Moscow ra lệnh trục xuất 20 nhà ngoại giao của CH Séc. Trước đó một ngày, Prague trục xuất 18 nhà ngoại giao Nga mà giới chức CH Séc xác định là quan chức tình báo, sau khi khẳng định hai gián điệp Nga bị cáo buộc tiến hành vụ đầu độc bằng chất độc thần kinh ở Anh hồi năm 2018 đứng sau một vụ nổ chết người tại một kho đạn ở CH Séc hồi năm 2014. Moscow đã bác bỏ cáo buộc này.
Đến ngày 21.4, Ngoại trưởng CH Séc Jakub Kulhanek yêu cầu Moscow đến chiều ngày 22.4 cho phép 20 nhà ngoại giao bị trục xuất trở lại Nga, nếu không Prague sẽ trục xuất thêm các nhà ngoại giao Nga.

[VIDEO] Nga - CH Czech căng thẳng quan hệ vì cáo buộc điệp viên Nga dính líu vụ nổ kho đạn năm 2014

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay 22.4 cáo buộc giới chức CH Séc đang tiến hành một “cuộc biểu diễn” và tuyên bố Moscow sẽ đáp trả tương ứng nếu Prague có thêm bất kỳ hành động chống lại các ngoại giao Nga, theo Reuters.
Vài giờ sau đó, Ngoại trưởng Kulhanek cho hay Prague đã yêu cầu Moscow từ đây đến cuối tháng 5 giảm số nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở CH Séc cho tương xứng với số nhân viên ngoại giao tại Đại sứ quán CH Séc ở Nga, theo Reuters.
Phát biểu trước lưỡng viện quốc hội Nga hôm 21.4, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây không nên vượt qua “lằn ranh đỏ” của Nga, và bất kỳ sự khiêu khích nào cũng sẽ hứng chịu sự đáp trả nhanh chóng và tàn khốc đến mức đối phương phải hối hận vì điều đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.