Nga hoàn tất chuyển giao lô S-400 thứ hai cho Thổ Nhĩ Kỳ

15/09/2019 20:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đến ngày 15.9, Nga đã hoàn tất việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 thứ hai cho chính quyền Ankara, theo Reuters.

Trước đó, lô S-400 đầu tiên đã được đưa đến Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 7. Dự kiến các hệ thống tên lửa phòng không do Nga sản xuất sẽ được kích hoạt vào tháng 4.2020, bất chấp quan ngại từ các đồng minh NATO.
Đài CNN dẫn lời Ngoại trưởng Mevlut Cavusglu khẳng định Ankara sẽ đưa S-400 vào sử dụng, dù Mỹ có phản đối hay không.
Cũng vào cuối tuần qua, sự xuất hiện của một chiếc tiêm kích Su-35 của Nga tại phi trường Ataturk ở Istanbul đã làm dấy lên đồn đoán về khả năng nước này có thể mua máy bay chiến đấu từ Nga sau khi bị Mỹ loại khỏi chương trình F-35 vì S-400.
Dòng chiến đấu cơ đa nhiệm của Nga đang chuẩn bị tham gia sự kiện hàng không và công nghệ Istanbul Teknofest, theo Sputnik.

[VIDEO] Ngộ nghĩnh ông Putin mời tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ăn kem, xem máy bay Su-57

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.