Nga duyệt binh kỷ niệm 69 năm Ngày chiến thắng phát xít

09/05/2014 17:50 GMT+7

(TNO) Ngày 9.5, Nga tổ chức duyệt binh tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, mừng 69 năm Ngày chiến thắng phát xít.


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong cuộc duyệt binh ngày 9.5

Đài Russia Today (Nga) cho biết có 11.000 binh sĩ cùng các xe quân sự, máy bay chiến đấu tham gia cuộc duyệt binh này.

Tại buổi duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi sức mạnh lòng yêu nước trong bài phát biểu trước các quan chức, cựu binh và binh sĩ Nga.

Theo AFP, trong dịp này, Nga đã "khoe" xấp xỉ 150 khí tài quân sự, trong đó có những khí tài quân sự tối tân nhất như hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U, hệ thống tên lửa chống tăng Chrysanthemum-S...

Tổng cộng, có 69 máy bay tham gia cuộc duyệt binh, bao gồm các máy bay ném bom Tupolev TU-160, theo AFP.

Liên Xô có trên 26 triệu người chết trong chiến tranh thế giới thứ 2, theo Russia Today.


Các binh sĩ Nga tham gia duyệt binh


Máy bay quân sự Nga trong cuộc duyệt binh


Các xe tăng tham gia cuộc duyệt binh ngày 9.5


Bệ phóng tên lửa di động Topol-M

Phúc Duy
Ảnh: Reuters

>> Triều Tiên cảnh báo cuộc duyệt binh Hàn Quốc phá hủy quan hệ hai nước
>> Hàn Quốc tổ chức duyệt binh lớn, 'khoe' khí tài quân sự
>> Duyệt binh lớn kỷ niệm 60 năm kết thúc chiến tranh Triều Tiên
>> Nga duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít
>> Nga duyệt binh kỷ niệm 64 năm chiến thắng phát xít

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.