Nga đưa hơn 80.000 quân đến gần Ukraine?

Bảo Vinh
Bảo Vinh
13/04/2021 07:21 GMT+7

Người phát ngôn tổng thống Ukraine Iuliia Mendel ngày 12.4 cho biết Nga đã điều hơn 40.000 lính đến biên giới phía đông Ukraine và hơn 40.000 lính đến Crimea.

Bà Mendel nói rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đề nghị đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc leo thang xung đột tại miền đông Ukraine nhưng chưa nhận được phản hồi.
Theo đó, Tổng thống Zelensky sẽ đến Paris (Pháp) để bàn bạc với các bên về việc Nga gia tăng quân lực tại biên giới và tình trạng leo thang chiến sự ở vùng Donbass miền đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine nói Tổng thống Nga Putin không trả lời đề nghị đàm phán

Tính đến ngày 11.4, đã có 27 binh sĩ Ukraine thiệt mạng vì xung đột tại miền đông từ đầu năm, gấp rưỡi số tổng của năm 2020.
Reuters hôm qua dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin sẽ đến trụ sở NATO tại Bỉ trong tuần này để bàn về tình hình Ukraine và vấn đề Afghanistan, Iran.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.