Nga đưa hàng chục ngàn quân đến sát biên giới Ukraine

19/08/2016 15:25 GMT+7

Hàng chục ngàn quân Nga được điều tới các cơ sở quân sự mới sát biên giới Ukraine. Tổng thống Ukraine cảnh báo nước này có thể bị Nga xâm lược toàn diện, tuyên bố có thể tổng động viên và ban hành thiết quân luật.

Việc điều quân của Nga diễn ra trong bối cảnh đối đầu giữa Nga và Ukraine đang căng thẳng đến cực độ ở Crimea - vùng lãnh thổ Ukraine sát nhập vào Nga.  Điện Kremlin đã dùng Crimea là một mặt trận mới trong cuộc đối đầu với NATO.
Tờ The Wall Street Journal đưa tin Ukraine có thể dễ dàng bị tấn công từ các cơ sở mới xây dựng kể trên của Nga.
Ông Anton Lavrov, một chuyên gia quân sự tại tổ chức tư vấn chính sách CAST ở Nga, cho rằng việc Nga tăng cường đưa binh lính tới sát biên giới Ukraine cho thấy “ý định thực sự sử dụng vũ lực khi cần thiết”. Ông nói thêm: “Họ sẽ là sự hỗ trợ đầu tiên của Nga nếu quân nổi dậy ở miền đông Ukraine cần giúp đỡ”.
Ukraine và phương Tây vẫn chỉ trích Nga là đổ tiền, vũ khí, thậm chí đổ cả quân hỗ trợ các lực lượng nổi dậy ở Ukraine cố làm suy yếu chính quyền nước này.
Không chỉ ông Lavrov mới có nhận định kể trên. Đích thân Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko hôm 18.8 tuyên bố không loại trừ khả năng Nga sẽ xâm lược toàn diện Ukraine. Ông nói có thể sẽ tổng động viên và ban hành thiết quân luật nếu tình hình tồi tệ đi, theo Tân Hoa Xã.
Tuy nhiên, Tổng thống Poroshenko khẳng định quân đội Ukraine đủ khả năng “chống lại kẻ thù ở phía đông Ukraine”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đang dùng Crimea là một mặt trận mới trong cuộc đối đầu với NATO Reuters
Ông Poroshenko nhấn mạnh cuộc đối đầu giữa quân đội Ukraine và lực lượng nổi dậy Ukraine đang xấu đi.
Báo Boston Globe dẫn lời phát ngôn viên quân đội Ukraine, ông Oleksandr Motuzyanyk hôm 18.8 cho biết quân nổi dậy đã bắn hơn 800 quả súng cối và đạn pháo vào các vị trí của quân chính phủ trong vòng 24 giờ trước đó - tần suất dày đặc nhất kể từ hồi tháng 8.2015.
Các tuyên bố của ông Poroshenko được đưa ra một tuần sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tố cáo chính quyền Ukraine là áp dụng “chiến thuật khủng bố” ở Crimea và thề “đáp trả nghiêm trọng”. Chính quyền Ukraine bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đó chỉ là cái cớ mà Điện Kremlin vin vào để tăng cường các hoạt động quân sự của mình trong khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.