Nga dọa trục xuất thêm 155 nhà ngoại giao Mỹ

06/09/2017 09:16 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua tuyên bố sẽ trục xuất thêm 155 nhân viên ngoại giao Mỹ giữa lúc căng thẳng hai bên leo thang.

Ông Putin cho hay Moscow và Washington đã đạt được thỏa thuận về đảm bảo số lượng nhà ngoại giao bằng nhau tại mỗi nước (455 người), theo Hãng tin TASS.
Tuy nhiên, trong số 455 nhà ngoại giao Nga ở Mỹ có 155 người làm việc cho văn phòng LHQ, theo ông Putin.
“Như vậy, Mỹ không nên có 455 nhà ngoại giao ở Nga, tức phải cắt giảm 155 người”, ông Putin tuyên bố và cho biết đã yêu cầu Bộ Ngoại giao chuẩn bị đơn kiện việc Mỹ ra lệnh đóng cửa Lãnh sự quán Nga tại TP.San Francisco cùng 2 cơ sở ngoại giao ở New York và Washington D.C.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.