Nga định chi 200.000 USD bảo quản thi hài lãnh tụ Lenin

13/04/2016 11:58 GMT+7

Nga có kế hoạch chi 200.000 USD trong năm 2016 để bảo quản thi hài của lãnh tụ Vladimir Lenin.

Nga có kế hoạch chi 200.000 USD trong năm 2016 để bảo quản thi hài của lãnh tụ Vladimir Lenin.

Thi hài lãnh tụ Lenin trong lăng ở Moscow - Ảnh: ReutersThi hài lãnh tụ Lenin trong lăng ở Moscow - Ảnh: Reuters
Phát ngôn viên Cơ quan bảo vệ Liên bang Nga (FSO) ngày 12.4 cho biết Nga đang có kế hoạch chi hơn 13 triệu rúp (tương đương 200.000 USD) cho việc bảo quản thi hài lãnh tụ Vladimir Lenin trong năm 2016, theo TASS ngày 13.4.
Thi hài lãnh tụ Lenin được ướp và được trưng bày tại lăng ở Quảng trường Đỏ, trung tâm thủ đô Moscow suốt hơn 90 năm qua. Việc bảo quản thi hài lãnh tụ Lenin do Viện nghiên cứu cây thuốc và hương liệu Nga thực hiện. Viện này được thành lập từ năm 1924, sau khi Lenin qua đời.
Theo TASS, viện trên cũng đã giúp đỡ một số nước khác trong việc tiến hành ướp thi thể các nhà lãnh đạo cách mạng, trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Bulgaria, ông Georgi Dimitrov.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.