Nga cung cấp tên lửa chống tăng tối tân cho Syria

Văn Khoa
Văn Khoa
19/05/2018 10:07 GMT+7

Nga vừa cung cấp cho quân đội chính phủ Syria loại tên lửa chống tăng hiện đại nhất có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 8 km.


Báo AMN dẫn một báo cáo quân sự cho hay lục quân Syria đã bắt đầu sử dụng phiên bản mới nhất của hệ thống tên lửa chống tăng Kornet-D để chống lại các lực lượng nổi dậy ở nhiều khu vực trong nước.
Cũng theo báo cáo, loại tên lửa này được khai hỏa từ khoảng cách 8 km, đánh trúng nhiều mục tiêu của phe nổi dậy ở thành phố Hama thuộc miền trung nước này.
Trước đó, phiên bản Kornet-D do Nga cung cấp cho lục quân Syria chỉ có tầm hoạt động 5,5 km, theo AMN.
Hệ thống Kornet-D sử dụng tên lửa dẫn đường Kornet-EM, có thể được phóng 2 quả cùng lúc nhắm vào 2 mục tiêu khác nhau.
Kornet-EM là phiên bản cải tiến của tên lửa chống tăng hiện đại 9M133 Kornet được Nga đưa ra hồi năm 2012. Kornet-EM được thiết kế để đánh bại những loại xe bọc thép có lớp giáp bảo vệ hiện đại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.