Nga có một năm xuất khẩu vũ khí 'rất thành công’ bất chấp dịch Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
12/03/2021 21:01 GMT+7

Một quan chức cấp cao Nga hôm nay 12.3 khẳng định xuất khẩu vũ khí của nước này trong năm ngoái không bị ảnh hưởng bởi tình trạng suy giảm kinh tế do đại dịch Covid-19 .

“Danh sách các đơn hàng của chúng ta vẫn ở mức từ 50-55 tỉ USD”, ông Dmitry Shugayev, đứng đầu Cơ quan hợp tác kỹ thuật-quân sự liên bang Nga, phát biểu trên kênh Rossiya 24, theo AFP.
“Chúng ta có một năm rất thành công”, ông Shugayev nhấn mạnh và cho rằng năm 2020 “đặc biệt” vì Covid-19.
Trong khi đó, nhật báo kinh doanh RBK hồi tháng trước dẫn số liệu hải quan cho hay Nga đã tổn thất trong cái gọi là xuất khẩu “bí mật” vũ khí và thiết bị quân sự, giảm 15,6% so với năm trước.

[VIDEO] Các vũ khí mới đáng chú ý của Nga trong năm 2021

Trong năm 2018 và 2019, Nga nhận đơn hàng xuất khẩu vũ khí với tổng trị giá tương ứng 55 và 51,1 tỉ USD, theo ông Sergei Chemezov, giám đốc điều hành tập đoàn nhà nước của Nga Rostec.
Trong năm 2020, Nga chịu sự suy giảm trong các ngành xuất khẩu khác, trong đó xuất khẩu của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom sang châu Âu giảm tới 12% ,với giá và nhu cầu giảm mạnh, do đại dịch Covid-19.
Nga đã không tái áp đặt các biện pháp phong tỏa khi làn sóng Covid-19 thứ 2 xuất hiện gần cuối năm ngoái và việc này đã giúp nền kinh tế Nga duy trì mức suy giảm chỉ 3,1%, kết quả tương đối tốt so với nhiều nước châu Âu khác, theo AFP.
Giới chức Nga hôm nay ghi nhận 486 ca Covid-19 tử vong và 9.794 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong và tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên lần lượt 91.220 và 4.370.617 ca, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.