Nga cảnh báo về 5.000 tay súng ở Afghanistan

22/05/2019 09:00 GMT+7

Ngày 21.5, Đài RT dẫn lời Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov cảnh báo khoảng 5.000 “tên khủng bố” đang tập trung tại khu vực phía bắc Afghanistan, bao gồm nhiều người từng tham chiến ở Syria.

Theo đó, nhóm Wilayat Khorasan trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tập trung được lực lượng đông đảo để từ Afghanistan xâm nhập Nga cũng như các quốc gia từng thuộc Liên Xô ở Trung Á.
“Hoạt động buôn lậu ma túy, vũ trang đang gia tăng và chúng dùng nguồn thu từ đó để phục vụ hoạt động cũng như tăng khả năng chiến đấu”, ông Bortnikov nói.
Bên cạnh đó, quan chức này cảnh báo các tổ chức cực đoan quốc tế có khả năng chế tạo vũ khí hóa học lẫn chất độc sinh học và dùng thiết bị bay không người lái để phát tán trong các vụ tấn công.
Ngoài ra, những nhóm này cũng đang tăng cường hoạt động trên mạng nhằm phá hoại cơ sở hạ tầng quan trọng, quấy rối các cơ quan chính phủ cũng như chiêu mộ thành viên mới.
[VIDEO] Mỹ sẽ cắt giảm 1.000 quân ở Afghanistan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.