Nga cảnh báo NATO tăng hiện diện tại Na Uy

16/06/2018 09:45 GMT+7

Hôm 15.6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố kế hoạch tăng lính thủy đánh bộ Mỹ tại Na Uy làm “tổn hại lòng tin” giữa Moscow và Oslo, theo Reuters.

Trước đó, Na Uy thông báo sẽ đề nghị tăng số lính Mỹ đến huấn luyện tại nước này từ 330 lên 700 từ năm 2019. Đại sứ quán Nga tại Oslo bày tỏ quan ngại, cho rằng hành động của Na Uy đi ngược lại cam kết của nước này vào năm 1949 là không cho phép nước ngoài lập căn cứ trên lãnh thổ trừ trường hợp bị tấn công hoặc đe dọa.
Nga xem động thái trên là “không thân thiện” và cảnh báo sẽ có hậu quả. Đáp lại, người phát ngôn Lầu Năm Góc Eric Pahon nhấn mạnh Na Uy và lực lượng NATO đang huấn luyện để bảo vệ lãnh thổ Na Uy và không đặt ra mối đe dọa nào cho Nga. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.