Nga cấm vận cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

05/09/2020 17:31 GMT+7

Nga vừa đưa cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và 40 nhân vật tại Ukraine vào danh sách cấm vận kinh tế.

Hãng tin TASS ngày 5.9 đưa tin chính quyền Nga ngày 4.9 công bố sắc lệnh mới, mở rộng danh sách cấm vận kinh tế đối với các cá nhân và công ty Ukraine.
Trong số 41 gương mặt mới có cựu Tổng thống Petro Poroshenko, cựu nghị sĩ Svyatoslav Vakarchuk, cựu cố vấn phó thủ tướng Stepan Kubiv và nhiều nhân vật khác.
Những người nằm trong danh sách này bị phong tỏa tài sản tại Nga và chịu nhiều biện pháp khác.
Danh sách cấm vận được chính quyền Nga công bố hồi tháng 11.2018 đối với những người liên quan đến các hành động công kích của Ukraine nhắm vào Nga. Theo AFP, có 322 cá nhân và 68 công ty Ukraine đã bị liệt vào danh sách trước quyết định ngày 4.9.

Lệnh ngừng bắn toàn diện bắt đầu có hiệu lực ở miền đông Ukraine

Ông Poroshenko là người lãnh đạo Ukraine trong giai đoạn xung đột đỉnh điểm ở miền đông Ukraine giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy bị cho là do Nga ủng hộ. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang vào tháng 11.2018 sau vụ đụng độ giữa tàu vũ trang hai bên ở biển Azov.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.