Nga cấm nhập nông sản từ phương Tây

08/08/2014 03:00 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6.8 đã ký sắc lệnh cấm hoặc hạn chế nhập khẩu trong vòng 1 năm đối với các mặt hàng nông nghiệp từ một số nước phương Tây.

Động thái này được cho là nhằm trả đũa những nước đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Moscow liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Theo RIA-Novosti, các biện pháp trừng phạt mới sẽ được áp dụng đối với mọi mặt hàng nông sản nhập từ Mỹ, trái cây và rau củ từ EU. Để đối phó với nguy cơ thiếu hụt những mặt hàng trên cũng như giữ cho giá cả thực phẩm không bị leo thang, Moscow đã bắt đầu chuyển hướng sang các thị trường ở châu Á và Nam Mỹ như Trung Quốc, Brazil.

Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Nga đã dỡ bỏ lệnh hạn chế nhập khẩu tạm thời đối với các mặt hàng thịt và gia cầm từ Brazil. Theo AFP, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 7.8 cũng cảnh báo Moscow có thể sẽ đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không phương Tây .

Danh Toại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.