Nga bố trí 2 trung đoàn tên lửa phòng không S-400 gần Bắc Cực

08/12/2015 16:32 GMT+7

Nga đã triển khai 2 trung đoàn tên lửa phòng không S-400 đến Bắc Cực trong năm 2015, theo lời quan chức Bộ Tổng tham mưu Nga.

Nga đã triển khai 2 trung đoàn tên lửa phòng không S-400 đến Bắc Cực trong năm 2015, theo lời quan chức Bộ Tổng tham mưu Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga - Ảnh: AFPHệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga - Ảnh: AFP
Hai trung đoàn tên lửa phòng không S-400 đã được đưa đến quần đảo Novaya Zemlya và thành phố Tiksi (Cộng hoà Yakutia, Nga) phía bắc nước Nga trong năm 2015 theo chương trình tăng cường lực lượng Bắc Cực của Nga, hãng thông tấn TASS ngày 8.12 một quan chức thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga nói tại một diễn đàn quốc tế.
Theo quan chức trên, Moscow còn triển khai hệ thống pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S để bảo vệ tầm gần cho các hệ thống S-400. Ngoài ra, một tiểu đoàn tên lửa bảo vệ bờ biển Bastion (SSC-5) cũng được đưa đến Novaya Zemlya để ngăn ngừa các cuộc tấn công từ biển vào.
Các đơn vị phòng không, bảo vệ bờ biển trên đã được điều đến tất cả các quần đảo và một vài vùng thuộc Nga ở khu vực gần Bắc Cực, vài đơn vị đã được triển khai từ tháng 11.2014. Việc bảo vệ biên giới gần Bắc Cực là một trong những nhiệm vụ của quân đội Nga từ năm 2014. Nga cũng đã thiết lập một bộ chỉ huy chiến lược hợp nhất tại phương Bắc. Ông Mikhail Mizintsev, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát quốc phòng Nga cho hay nước này sẽ xây dựng 13 sân bay, một căn cứ huấn luyện bay và 10 căn cứ kỹ thuật cho các đơn vị radar và đài hướng dẫn không lưu tại vùng gần Bắc Cực.
Nga dự tính xây dựng 6 căn cứ quân sự ở khu vực này, dọc theo phần phía tây của tuyến đường Biển Bắc. Các dự án đang được tiến hành tại nhiều quần đảo trong vùng. TASS cho biết tổng cộng 57.700 tấn vật liệu xây dựng đã được đưa đến các vùng trên trong nửa đầu năm 2015, 24.200 tấn vật liệu nữa sẽ được chuyển sắp tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.