Nga bắt Bộ trưởng Kinh tế với cáo buộc nhận hối lộ

15/11/2016 11:07 GMT+7

Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexey Ulyukayev đã bị bắt giữ ngày 15.11 với cáo buộc nhận hối lộ 2 triệu USD, giúp Tập đoàn dầu khí quốc doanh Rosneft mua cổ phần nhà nước trong công ty dầu khí Bashneft.

Ủy ban Điều tra Nga ngày 15.11 cho biết ông Ulyukayev bị bắt giữ để phục vụ cuộc điều tra hình sự, với cáo buộc nhận hối lộ 2 triệu USD để giúp Rosneft mua 50% cổ phần nhà nước trong công ty dầu khí Nga Bashneft với giá khoảng 5,3 tỉ USD hồi tháng 10, theo AFP.
“Ông Ulyukayev lợi dụng chức vụ, nhận hối lộ 2 triệu USD để Bộ Phát triển Kinh tế đưa ra đánh giá tích cực giúp Rosneft hoàn tất hợp đồng mua 50% cổ phần của chính phủ trong Bashneft", Russia Today dẫn lời Phó chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Svetlana Petrenko.
Theo ông Petrenko, Bộ trưởng Ulyukayev còn đưa ra những lời đe dọa để moi tiền hối lộ từ các lãnh đạo của Rosneft.
Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn một nguồn tin tiết lộ rằng Cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã điều tra ông Ulyukayev trong suốt hơn một năm qua.
Theo luật của Nga, ông Ulyukayev có nguy cơ lãnh án từ 8-15 năm tù giam cùng mức phạt gấp 70 lần số tiền nhận hối lộ. Nếu không thể đóng tiền phạt, mức án tù sẽ cao hơn.
Trả lời phỏng vấn RIA Novosti, nữ phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Nga, bà Svetlana Petrenko nói: “Ông Ulyukayev bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ”. Ông Ulyukayev giữ chức Bộ trưởng Kinh tế Nga kể từ năm 2013.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết những cáo buộc chống lại ông Ulyukayev là “cực kỳ nghiêm trọng” và cần phải có “chứng cứ cực kỳ chính xác”.
“Trong bất kỳ vụ án nào, chỉ có tòa án mới có thể quyết định”, ông Peskov nhấn mạnh. Phát ngôn viên Điện Kremlin nói không rõ Tổng thống Vladimir Putin đã biết tin về vụ bắt giữ ông Ulyukayev hay chưa.
Hồi tháng 10.2016, Rosneft mua 50% cổ phần nhà nước (với giá khoảng 5,3 tỉ USD) trong công ty dầu khí Bashneft. Thủ tướng Dmitry Medvedev đã phê chuẩn thỏa thuận mua cổ phần này. Nhưng trước đó, Tổng thống Putin đã bày tỏ quan ngại về việc các công ty quốc doanh thâu tóm lẫn nhau, theo Russia Today.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.