Nga bán 36 chiến đấu cơ cho Syria

24/01/2012 12:10 GMT+7

(TNO) Ngày 23.1, RIA-Novosti dẫn nguồn tin thân cận Công ty xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport cho hay, Moscow đã ký hợp đồng trị giá 550 triệu USD để cung cấp 36 máy bay chiến đấu Yak-130 cho Damascus.


Máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 - Ảnh: AFP

Mặc dù là loại máy bay huấn luyện nhưng Yak-130 đạt tốc độ cận siêu thanh, có khả năng tấn công mặt đất bằng tên lửa và bom. Vì thế, hợp đồng được đánh giá như một hỗ trợ mới nhất của Nga dành cho Syria trong thời gian qua.

Gần đây, Moscow nhiều lần lên tiếng phản đối những biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Damascus, bao gồm cả lệnh cấm vận vũ khí. Hồi cuối năm ngoái, Nga đã bán 72 tên lửa siêu thanh đối hạm Yakhont SS-N-26 cùng hai hệ thống phòng vệ bờ biển chống tàu chiến cho Syria.

Cũng trong ngày 23.1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định Moscow sẽ chặn đứng mọi nỗ lực tìm kiếm các hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc để can thiệp quân sự vào Syria như từng xảy ra với Libya.

Hoàng Đình

>> Mỹ quyết duy trì 11 tàu sân bay
>> Mỹ cân nhắc đóng cửa sứ quán tại Syria
>> Tàu Nga chở vũ khí đến Syria
>> Đội tàu chiến Nga rời cảng Syria
>> Tàu sân bay Nga đến Syria
>> Nga tố giác NATO âm mưu lập vùng cấm bay tại Syria
>> Tiểu vương Qatar muốn gửi binh lính đến Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.