Nga bán 15 tỉ USD vũ khí năm 2017

08/02/2018 09:30 GMT+7

Trong năm 2017, Nga đã ký kết các thỏa thuận bán vũ khí với tổng giá trị khoảng 15 tỉ USD cho khách hàng ở 53 quốc gia.

Con số trên do Tổng giám đốc Alexander Mikheev của cơ quan phụ trách xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport công bố hôm 7.2, theo AFP.
Ông Mikheev nhấn mạnh kết quả bán khí tài quân sự trong năm 2017 cho thấy Nga "vẫn duy trì vị thế nổi trội trong thị trường vũ khí thế giới”. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế (SIPRI) ở Thụy Điển, Mỹ đứng đầu thế giới về xuất khẩu vũ khí trong giai đoạn 2012-2016, chiếm 33% thị phần, kế đến là Nga (23%), Trung Quốc (6,2%) và Pháp (6%).
Lâu nay, Nga xuất khẩu vũ khí cho Ấn Độ và Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Moscow cũng đã bán khí tài quân sự cho chính quyền Syria, theo AFP.
“Dù hứng phải áp lực chưa có tiền lệ từ một số quốc gia phương Tây và những biện pháp cạnh tranh không công bằng họ đang sử dụng, chúng tôi vẫn có thể tiến vào các thị trường mới”, ông Mikheev nhấn mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.