Nga bác tin về điện thoại siêu bảo mật của Tổng thống Putin

29/09/2019 16:21 GMT+7

Điện Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Vladimir Putin đang sử dụng một một chiếc siêu điện thoại, dày hơn smartphone thông thường.

Hãng Sputnik hôm 27.9 dẫn lời một nguồn tin thân cận từ Điện Kremlin tiết lộ điện thoại của Tổng thống Putin dày hơn smartphone thông thường và có nhiều lớp bảo mật, bao gồm tính năng phòng chống bị nghe lén hoặc chặn tín hiệu.
“Cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo sẽ không thể nào bị nghe lén. Đường truyền bảo mật của chính phủ được kết nối qua hệ thống vệ tinh quân sự. Tín hiệu được mã hóa bằng các công nghệ bí mật. Để giải mã được thì phải mất hơn 1 năm”, nguồn tin nói với Sputnik.
Nga bác tin về điện thoại siêu bảo mật của Tổng thống Putin - Ảnh 1.

Sputnik đăng tải hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin với chiếc smartphone Sputnik

Tuy nhiên, trong buổi họp báo ngày 28.9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Điện thoại không thật sự dày như vậy”, theo Sputnik.
Hồi tháng 12.2018, ông Peskov từng khẳng định Tổng thống Putin không bao giờ sử dụng smartphone.
Nga bác tin về điện thoại siêu bảo mật của Tổng thống Putin - Ảnh 2.

Điện Kremlin khẳng định điện thoại của Tổng thống Putin không dày như mô tả của truyền thông Nga AFP

Tuy nhiên, truyền thông Nga trước đó từng đăng tải hình ảnh ông Putin nhìn vào smartphone MTS Glonass 945 chạy hệ điều hành Android do Nga sản xuất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.