Nga áp dụng ‘10 ngày không làm việc’ tháng 5 để phòng Covid-19

23/04/2021 22:22 GMT+7

Ngày 23.4, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký một sắc lệnh, theo đó xác định “10 ngày không làm việc” trong tháng 5 nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan trong dịp nghỉ lễ.

“10 ngày không làm việc” là đề xuất của bà Anna Popova, người đứng đầu Cơ quan giám sát, bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor), theo AFP.
"Nếu điều đó là cần thiết, hãy làm điều đó. Hôm nay, tôi sẽ ký sắc lệnh", ông Putin bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của bà Popova trong cuộc họp của chính phủ tại thủ đô Moscow.
Cụ thể, bà Popova đề xuất thời gian không làm việc từ ngày 1-11.5 nhằm hạn chế người dân Nga sử dụng phương tiện giao thông công cộng để phòng dịch Covid-19 lây lan.
Người Nga nghỉ lễ vào Ngày Quốc tế Lao động 1.5. Còn 9.5 là ngày đất nước kỷ niệm chiến thắng trong Chiến thế giới lần 2.
Trước khi có đề xuất “10 ngày không làm việc” thì từ ngày 4.5 cho đến 7.5 vẫn là những ngày làm việc bình thường.
Hiện Nga đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vắc xin Covid-19 do nước này sản xuất, đồng thời nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát dịch mới.

Tổng thống Putin được tiêm ngừa Covid-19, không công bố dùng loại vắc xin nào

Tổng thống Putin đã đề cao ba loại vắc xin Covid-19 do Nga phát triển và nhấn mạnh mục tiêu trọng tâm là đạt được miễn dịch cộng đồng vào mùa thu năm nay.
Cơ quan thống kê Nga Rosstat ghi nhận hơn 224.000 ca tử vong liên quan đến Covid-19, cao hơn đáng kể so với con số 107.501 người chết do cơ quan y tế công bố chính thức vào ngày 23.4, theo AFP.
Số liệu thống kê của Rosstat đồng nghĩa Nga có số ca tử vong vì Covid-19 cao thứ 3 trên thế giới, sau Mỹ (hơn 570.357 người chết) và Brazil (383.502).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.