Nga - Ả Rập Xê Út đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu

Văn Khoa
Văn Khoa
11/04/2020 06:30 GMT+7

Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út Abdulaziz bin Salman hôm qua cho hay Tổ chức Những nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh đã nhất trí cắt giảm sản lượng còn 10 triệu thùng/ngày trong tháng 5 và 6, theo Reuters.

Mức giảm này sẽ còn 8 triệu thùng/ngày từ tháng 7 - 12.2020 và 6 triệu thùng/ngày từ đầu năm 2021 đến tháng 4.2022.
Thỏa thuận đạt được sau cuộc họp trực tuyến đầy căng thẳng giữa Nga và các thành viên OPEC, do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, vào tối 9.4.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Abdulaziz bin Salman cho hay thỏa thuận cuối cùng còn tùy thuộc vào Mexico có đồng ý ký hay không vì nước này đã phản đối yêu cầu sản lượng khai thác.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho hay vừa có cuộc điện đàm tốt đẹp về dầu mỏ với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Quốc vương Ả Rập Xê Út Salman.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.