New Zealand thu mua súng từ dân

21/06/2019 09:12 GMT+7

Chính phủ New Zealand ngày 20.6 chính thức triển khai chương trình mua lại vũ khí từ người dân trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ xả súng.

Theo BBC, hơn 208 triệu NZD (gần 3.200 tỉ đồng) đã được phân bổ để bồi thường cho chủ sở hữu các loại vũ khí bán tự động. Tuy nhiên, kế hoạch chỉ áp dụng cho các loại súng được cấp phép sử dụng với giá bồi hoàn có thể lên tới 95% giá gốc. Chương trình sẽ kéo dài trong vòng 6 tháng và thời hạn chót để người dân giao nộp súng là 20.12.
Hồi tháng 4, quốc hội nước này thông qua luật cấm mọi loại súng bán tự động quân sự (MSSA) và các bộ phận có thể được sử dụng để chuyển đổi một số khẩu súng thành MSSA, theo sau vụ thảm sát làm 51 người thiệt mạng ở TP.Christchurch hồi tháng 3. Cảnh sát ước tính khoảng 14.300 súng MSSA sẽ được thu hồi theo luật mới.
[VIDEO] Nông dân giao nộp súng sau vụ xả súng New Zealand
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.