New Zealand phớt lờ cảnh báo của Trung Quốc về Biển Đông

19/04/2016 07:00 GMT+7

Thủ tướng New Zealand John Key nhất quyết sẽ nêu vấn đề Biển Đông khi gặp giới lãnh đạo Trung Quốc trong chuyến công du tới Bắc Kinh, bất chấp cảnh báo từ giới truyền thông nước chủ nhà.

Thủ tướng New Zealand John Key nhất quyết sẽ nêu vấn đề Biển Đông khi gặp giới lãnh đạo Trung Quốc trong chuyến công du tới Bắc Kinh, bất chấp cảnh báo từ giới truyền thông nước chủ nhà.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng New Zealand John Key sau cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 18.4 - Ảnh: ReutersThủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng New Zealand John Key sau cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 18.4 - Ảnh: Reuters
Truyền thông New Zealand ngày 18.4 đưa tin Thủ tướng nước này John Key nhất quyết sẽ nêu vấn đề Biển Đông khi gặp giới lãnh đạo Trung Quốc trong chuyến công du tới Bắc Kinh từ ngày 17 - 22.4, bất chấp cảnh báo từ giới truyền thông nước chủ nhà.
Trước đó, Tân Hoa xã và Hoàn Cầu thời báo đăng bài xã luận lên giọng cảnh báo rằng mọi sự đề cập đến vấn đề Biển Đông có thể dẫn đến nguy cơ làm phức tạp quan hệ thương mại giữa hai nước.
Đáp lại, Thủ tướng Key nhấn mạnh: “Lập trường của New Zealand về Biển Đông không thay đổi… Chúng tôi muốn thấy giải pháp hòa bình cho các tranh chấp đang diễn ra”.
Ông Key ngày 18.4 đã hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh. Theo trang tin Voxy.co.nz, ông Key cho hay hai bên đã bàn về việc nâng cấp Hiệp định thương mại (FTA) và hợp tác pháp lý song phương. Hiện không rõ Thủ tướng Key có nêu vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp với ông Lý hay không.
Theo lịch trình, ông Key có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm nay 19.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.