New Zealand phát triển giống cừu 'xanh'

Trà Linh
Trà Linh
02/12/2019 11:00 GMT+7

The Guardian hôm qua đưa tin các nhà khoa học New Zealand đã bắt đầu chương trình chỉnh sửa gien nhằm tạo ra giống cừu “xanh”, có mức phát thải khí metan thấp hơn bình thường.

Đây được xem là nỗ lực giúp giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu khi ngành chăn nuôi đang chiếm 1/3 tổng lượng khí thải nhà kính của nước này.
Cụ thể, các nhà khoa học cho rằng giống cừu khỏe mạnh, hoạt động tốt sẽ tạo ra ít khí metan hơn. Hiện nhóm chuyên gia nhân giống đang lai tạo những con cừu có đặc điểm mong muốn và sẽ bắt đầu cung cấp con giống cho nông dân trong vòng 2 năm tới.
Tổng giám đốc Hiệp hội Nghiên cứu khí nhà kính New Zealand, ông Mark Aspin cho biết đây là lần đầu tiên một dự án như vậy với vật nuôi được thực hiện. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh tình trạng biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp như hiện nay.

[VIDEO] 150 con cừu xếp chữ ‘Reiwa’ chào mừng triều đại hoàng gia mới của Nhật Bản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.