New Zealand có tân thủ tướng

13/12/2016 08:23 GMT+7

Ngày 12.12, Bộ trưởng Tài chính New Zealand Bill English đã được đảng Dân tộc cầm quyền chọn làm thủ tướng nước này, thay thế cho ông John Key, theo AFP.

Khi bất ngờ từ chức vào ngày 5.12, ông Key đã kêu gọi chọn ông English làm người kế nhiệm mình. Ông English, 54 tuổi, từng theo học ngành thương mại và văn chương. Tân thủ tướng từng là nghị sĩ quốc hội New Zealand từ năm 1990 và là chủ tịch đảng Dân tộc trong giai đoạn từ năm 2001 - 2003.
Ngoài việc điều hành đất nước, nhiệm vụ quan trọng sắp tới của ông English là dẫn dắt đảng của mình trong kỳ tổng tuyển cử vào cuối năm 2017 để hướng đến chiến thắng lần thứ 4 liên tiếp.
Ông nhận định một cách lạc quan: “Chúng ta đang có một nền kinh tế mạnh, vững vàng và được phần lớn người dân ủng hộ”. Hiện New Zealand đạt mức tăng trưởng kinh tế gần 3%/năm, một con số khá lý tưởng đối với các nước phát triển.

tin liên quan

Lộ diện tân thủ tướng New Zealand
Theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính New Zealand Bill English chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng mới sau khi 2 đối thủ trong cuộc đua vào vị trí này quyết định rút lui vào ngày 8.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.