New Zealand chi triệu đô mua máy làm đá bào cho nhà tù

Khánh An
Khánh An
30/04/2019 11:00 GMT+7

Theo giới chức Bộ Cải huấn, thời tiết nóng kỷ lục, với nhiệt độ có khi lên tới 38,4oC, khiến các nhân viên dễ nổi cáu và xung đột với phạm nhân.

Theo tờ The Guardian ngày 29.4, đợt nắng nóng như thiêu đốt tại New Zealand năm nay đang làm dấy lên tranh cãi dữ dội về việc Bộ Cải huấn chi hơn 1 triệu NZD (15,5 tỉ đồng) sắm 193 máy làm si rô đá bào trang bị cho các nhà tù để nhân viên giải nhiệt. Phe đối lập và nhiều cư dân mạng chỉ trích dữ dội động thái bị cho là lãng phí tiền thuế này.
Tuy nhiên, theo giới chức Bộ Cải huấn, thời tiết nóng kỷ lục, với nhiệt độ có khi lên tới 38,4oC, khiến các nhân viên dễ nổi cáu và xung đột với phạm nhân.
Bên cạnh đó, họ còn phải thường xuyên mặc áo giáp chống dao nặng 6 kg tại các nhà tù trên cả nước, với tổng cộng khoảng 9.000 phạm nhân. Một quan chức cho hay nhờ những ly si rô đá bào mát lạnh cùng khăn ướt và quạt đã giúp các nhà tù không xảy ra sự cố nào lớn giữa quản giáo và phạm nhân cũng như được các nhân viên hoan nghênh nhiệt liệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.