New Zealand cấm người nước ngoài mua nhà

26/10/2017 07:22 GMT+7

Theo AFP hôm qua, tân Thủ tướng Jacinda Ardern của New Zealand công bố dự thảo chính sách mới về nhà ở với quy định công dân nước ngoài sẽ không còn được phép mua nhà đã có sẵn tại nước này.

“Chúng tôi đã thống nhất không cho người nước ngoài mua nhà nữa và đang cân nhắc tương tự với đất nông nghiệp cũng như nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng khác”, nữ lãnh đạo 37 tuổi cho biết.
Quyền sở hữu nhà của người nước ngoài và tình trạng khan hiếm nhà, đẩy giá lên cao, tại các thành phố lớn là những vấn đề gây tranh cãi gay gắt trong kỳ bầu cử vừa qua.
Ngoài ra, bà Ardern cũng thông báo kế hoạch giảm lượng người nhập cư vào New Zealand trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.