New York cấm bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi

20/11/2013 17:22 GMT+7

(TNO) Thị trưởng thành phố New York (Mỹ), ông Michael Bloomberg, ngày 20.11 đã ký thông qua lệnh cấm bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi.

Luật này sẽ có hiệu lực trong vòng sáu tháng tới, AFP dẫn lời người phát ngôn của Thị trưởng Bloomberg.

Kể từ tháng 5.2014, bất kỳ ai mua thuốc lá trong thành phố New York phải xuất trình chứng minh thư chứng minh họ từ 21 tuổi trở lên.

Ông Bloomberg cho rằng luật này sẽ giúp ngăn chặn những người trẻ tuổi nghiện thuốc lá.

Kể từ năm 2003, thành phố New York áp dụng luật cấm hút thuốc trong các quán bar, nhà hàng, công viên và những nơi công cộng.

Thuế đánh lên thuốc lá ở thành phố New York cũng thuộc hàng cao nhất nước Mỹ, với giá 5,85 USD tiền thuế đánh trên 1 gói thuốc lá.

Phúc Duy

>> New York đề xuất cấm bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi
>> Bê bối chạy chức thị trưởng New York
>> New York chấn động với vụ bê bối "chạy" chức thị trưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.