NATO diễn tập chống tin giả mạo

17/04/2021 09:00 GMT+7

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm qua tiến hành cuộc diễn tập chiến tranh mạng lớn nhất thế giới

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm qua tiến hành cuộc diễn tập chiến tranh mạng lớn nhất thế giới, bao gồm chống thông tin giả mạo, theo AFP.
Trung tâm hợp tác phòng thủ không gian mạng NATO tại Estonia tổ chức cuộc tập trận Locked Shields 2021, với sự tham gia của 2.000 chuyên gia từ 30 quốc gia. 
Trong viễn cảnh của Locked Shields 2021, một quốc gia hư cấu mang tên "Crimsonia" tiến hành cuộc tấn công mạng nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng như nhà máy cấp nước và mạng di động trên đảo quốc giả định “Berylia”. Crimsonia đồng thời đẩy mạnh chiến dịch tung tin giả mạo trên trên mạng xã hội để khiến người dân ở Berylia hoang mang và mất niềm tin vào chính quyền. Trước tình hình đó, các chuyên gia mạng của lực lượng NATO diễn tập triển khai biện pháp đáp trả.

Nhà Trắng cảnh báo "đe dọa hiện hữu" sau vụ tấn công mạng vào Microsoft

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.