NASA công bố ảnh mới từ vũ trụ nhân ngày 11.9

Bảo Vinh
Bảo Vinh
12/09/2018 14:30 GMT+7

Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã công bố những bức ảnh mới chụp thành phố New York và Washington D.C từ ngoài vũ trụ trong ngày kỷ niệm 17 năm sau vụ khủng bố 11.9.

“Hôm nay, chúng tôi tưởng nhớ các nạn nhân, những người sống sót và những anh hùng của vụ 11.9”, NASA viết trên Twitter, kèm theo một bức ảnh mới do phi hành gia Ricky Arnold chụp thành phố New York từ Trạm không gian quốc tế (ISS) ngày 19.6, theo trang Space.com.
Bức ảnh cho thấy khu vực nơi hai tòa tháp Trung tâm thương mại thế giới từng hiện diện trước khi bị 2 chiếc máy bay đâm vào. Ngày nay, một tòa tháp mới đã được xây dựng gần nơi tưởng niệm các nạn nhân.
Bức ảnh mới trái ngược hoàn toàn với những hình ảnh khói bụi bùng lên sau vụ tấn công và được phi hành gia Frank Culbertson chụp lại từ vũ trụ trước đây.
Vào thời điểm xảy ra các cuộc tấn công, ông Culbertson là người Mỹ duy nhất không có mặt ở Trái đất. Từ ISS, ông chứng kiến cột khói bốc lên và chụp lại từ vị trí cách Trái đất 400 km.
Cột khói vẫn còn bốc lên từ tòa tháp đôi ở New York ngày 12.9.2001 Ảnh chụp màn hình Space.com
Bức ảnh chụp New York ngày 19.6.2018 của phi hành gia Ricky Arnold NASA
Trong bức thư công bố ngay sau sự kiện đó, ông tuyên bố: “Thế giới đã thay đổi trong ngày hôm nay. Những gì tôi nói hay làm là rất nhỏ bé so với điều xảy ra hôm nay khi đất nước bị tấn công”.
Ngoài ra, NASA còn công bố một bức ảnh khác chụp Lầu Năm Góc ở quận Arlington, bang Virginia do phi hành gia Thomas Pesquet của Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu (ESA) chụp ngày 11.4.2017.
Ảnh chụp quận Arlington, Virginia. Lầu Năm Góc nằm trong vòng tròn đỏ ESA
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.