NASA cảnh báo nhiều thiên thạch đang lao về phía trái đất

Khánh An
Khánh An
05/01/2021 08:17 GMT+7

Một số thiên thạch đang lao về phía trái đất , phần nào trùng hợp với dự báo đáng sợ của nhà tiên tri người Pháp Nostradamus từ thế kỷ thứ 16.

Hãng Sputnik dẫn thông tin từ Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) dự báo rằng trong ngày 5.1, hai thiên thạch 2021 AB (đường kính 32m) và 2012 BT1 (đường kính 11m) sẽ bay ngang trái đất, lần lượt ở khoảng cách 842.000 km và 5,2 triệu km.
Tiếp sau đó, đến ngày 6.1, một thiên thạch đường kính 62 m mang tên 2021 AC sẽ bay ngang trái đất ở khoảng cách 3,5 triệu km.
Đáng chú ý, một thiên thạch to hơn mang tên 2016 CO247 với đường kính 270 m, xấp xỉ bằng chiều cao của tháp Eiffel ở Pháp, sau đó sẽ bay ngang trái đất ở khoảng cách 7,4 triệu km. Cũng ở khoảng cách này, thiên thạch 2018 KP1 với đường kính 32m sau đó cũng sẽ bay ngang địa cầu.
Các nhà thiên văn học dự báo không có thiên thạch này gây nguy cơ trực tiếp cho trái đất.

Mối đe dọa từ rác thải vũ trụ nổ tung ngày một gia tăng

Trong khi các chuyên gia đang tiếp tục cải thiện hệ thống phát hiện sớm các thiên thạch, nhà tiên tri Nostradamus từng dự báo một thiên thạch sẽ lao vào trái đất vào năm 2021.
Sinh năm 1503, ông Nostradamus là nhà vật lý, dược sĩ và thiên văn học nổi tiếng từng đưa ra hơn 6.000 dự báo cho thế giới đến tận năm 3797 mà theo ông là thời điểm tận thế.
Nhiều lời tiên tri của ông được đồn đoán là đã trở thành sự thật như dự báo về sự trỗi dậy của Adolf Hitler, Thế chiến 2, vụ khủng bố ngày 11.9 ở Mỹ, Cách mạng Pháp và sự phát triển của bom nguyên tử.
Một dự báo đáng chú ý trong năm 2021 là: “Trên trời sẽ có lửa và vệt dài phát sáng”. Nhiều người tin rằng đây là dự báo về thiên thạch hoặc sao chổi lao vào trái đất gây động đất và các thiên tai khác. Tuy nhiên, nhiều nhà sử học cho rằng các lời tiên tri này không rõ ràng nên dẫn đến nhiều cách giải thích, nhất là bởi những người theo thuyết âm mưu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.