Náo loạn Seoul vì cảnh sát rượt lính Mỹ

04/03/2013 03:15 GMT+7

Nhà chức trách Hàn Quốc đang điều tra vụ lính Mỹ gây rối dẫn đến cuộc rượt đuổi náo loạn thủ đô Seoul vào khuya 2.3.

Theo Yonhap, cảnh sát nhận được tin báo 2 người mặc quân phục và đeo thẻ bài của lính Mỹ giơ súng đe dọa dân thường tại quận Itaewon, được xem là “phố Tây” ở Seoul. Khi nhân viên công lực đến nơi, 2 lính Mỹ lập tức lên xe bỏ chạy. Sau một hồi truy đuổi qua nhiều con đường, cảnh sát Hàn Quốc buộc phải nổ súng làm bị thương binh sĩ Mỹ lái xe.

Đến ngày 3.3, người trúng đạn đã qua cơn nguy kịch trong khi người còn lại đang bị thẩm vấn. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc chưa có phản ứng về vụ việc. Theo giới quan sát, tình trạng thiếu kỷ luật của lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và Nhật Bản là vấn đề thường gây căng thẳng giữa các bên liên quan.

Náo loạn Seoul vì cảnh sát rượt lính Mỹ
Khoảng 28.500 lính Mỹ đang đóng tại Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Minh Trung

>> Cảnh sát Hàn Quốc rượt đuổi và bắn bị thương binh sĩ Mỹ
>> Tàu chiến Trung Quốc "chạm mặt" Hải quân Hàn Quốc
>> Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân
>> Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn thủ tướng mới
>> Hàn Quốc "giảng dạy bắt buộc" về quần đảo tranh chấp
>> Tai nạn lao động, hai người Việt tại Hàn Quốc tử vong
>> Nữ tổng thống Hàn Quốc đầu tiên nhậm chức
>> Triều Tiên cảnh báo chỉ huy Mỹ ở Hàn Quốc 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.