Nắng nóng ở Ấn Độ, 130 người chết

15/04/2016 15:22 GMT+7

Nắng nóng tiếp tục hoành hành ở nhiều khu vực của Ấn Độ, cướp đi mạng sống của ít nhất 130 người.

Nắng nóng tiếp tục hoành hành ở nhiều khu vực của Ấn Độ, cướp đi mạng sống của ít nhất 130 người.

Nắng nóng, nhiều thanh thiếu niên Ấn Độ phải tắm sông - Ảnh: ReutersNắng nóng, nhiều thanh thiếu niên Ấn Độ phải tắm sông - Ảnh: Reuters
Trong đó có 100 người thiệt mạng ở hai bang Telangana và Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ và 30 người tử vong tại bang Odisha, miền đông nước này, theo tờ Times of India ngày 15.4. Nhiệt độ đo được tại 3 huyện ở Telangana trong ngày 14.4 là 44oC.
Cục Khí tượng thủy văn Ấn Độ (MET) dự báo nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng thêm 1 hoặc 2 độ trong 2-3 ngày tới, đặc biệt là ở miền tây Ấn Độ, trong đó có hai bang Telangana và Rayalseema. Theo đó, nhiệt độ có thể lên tới mức cao nhất từ trước tới nay của tháng 4 là 45 độ C.
Người và trâu giành nhau nguồn nước giải nhiệt trên sông Tawi ở ngoại ô Jammu (bang Jammu & Kashmir) ngày 23.8.2013 để tránh cái nóng dữ dội - Ảnh: AFP

Nhiều khu vực ở Ấn Độ đang trải qua tháng 4 nóng nhất trong mấy năm qua.
Hồi tháng 5.2015, nắng nóng đã cướp đi sinh mạng của 2.330 người ở Ấn Độ, phần lớn là ở Telangana và Andhra Pradesh, theo CNN. Khi đó, nhiệt độ đo được ở một số thành phố của Ấn Độ lên tới 48 độ C.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.