Nắng nóng, 65 người chết trong vòng 1 tuần ở Nhật

Văn Khoa
Văn Khoa
24/07/2018 15:21 GMT+7

Chính quyền Nhật Bản ngày 24.7 xác nhận ít nhất 65 người thiệt mạng và hơn 22.600 người nhập viện do nắng nóng trong vòng một tuần, tính đến ngày 22.7.

Đó là hai con số cao kỷ lục tính theo tuần trong mùa hè này kể từ khi Cơ quan quản lý thiên tai và hỏa hoạn Nhật Bản (FDMA) ghi nhận thương vong do say nắng, theo AFP.
Trong số nạn nhân tử vong có một học sinh nam 6 tuổi bất tỉnh trong lúc trở về sau chuyến đi thực tế. Còn trong số người nhập viện có tới 1.979 người ở khu vực thủ đô Tokyo. Hôm 23.7, giới chức đã đo được nhiệt độ tại thành phố Kumagaya gần thủ đô Tokyo là 41,1oC, nhiệt độ cao nhất ở Nhật từ trước tới nay, theo Kyodo News.
Cũng theo FDMA, tính đến ngày 24.7 đã có tổng cộng 80 người thiệt mạng trong đợt nắng nóng từ đầu tháng và hơn 35.000 người nhập viện.
Quan chức Cơ quan Khí tượng thủy văn Nhật Motoaki Takekawa tối 23.7 cho giới phóng viên hay đợt nắng nóng “gây chết người và chúng tôi xác định đó là thiên tai”.
Cơ quan Khí tượng thủy văn Nhật cảnh báo nhiệt độ ở nhiều khu vực sẽ tiếp tục ở  mức từ 35oC cho đến đầu tháng 8.
“Do đợt nắng nóng kỷ lục tiếp tục hoành hành cả nước, nhiều biện pháp khẩn cấp đã được đưa ra nhằm bảo vệ mạng sống của các học sinh”, phát ngôn viên Văn phòng Chính phủ Nhật Yoshihide Suga cho giới phóng viên hay ngày 24.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.