Nam Phi trục xuất nhà ngoại giao Triều Tiên buôn lậu sừng tê giác

24/12/2015 09:11 GMT+7

Bộ Quan hệ Quốc tế Nam Phi ngày 23.12 cho biết 1 nhà ngoại giao CHDCND Triều Tiên đã bị trục xuất sau khi bị bắt vì hành động buôn bán sừng tê giác bất hợp pháp, theo hãng tin AP.

Bộ Quan hệ Quốc tế Nam Phi ngày 23.12 cho biết 1 nhà ngoại giao CHDCND Triều Tiên đã bị trục xuất sau khi bị bắt vì hành động buôn bán sừng tê giác bất hợp pháp, theo hãng tin AP.

Sừng tê giác là mặt hàng buôn lậu béo bở, thị trường chủ yếu ở châu Á do có người tin đây là "thần dược" (?) - Ảnh: ReutersSừng tê giác là mặt hàng buôn lậu béo bở, thị trường chủ yếu ở châu Á do có người tin đây là "thần dược" (?) - Ảnh: Reuters
Nhà ngoại giao trên đã bị bắt ở nước láng giềng Mozambique hồi tháng 5 về những cáo buộc buôn lậu sừng tê giác, phát ngôn viên Nelson Kgwete nói. Nhân vật trên, không được tiết lộ danh tính, khi đó đang lái xe với biển số ngoại giao của Nam Phi.
Giới chức tại Đại sứ quán Triều Tiên đã thông báo cho phía Nam Phi rằng nhà ngoại giao trên đã được đưa về nước hôm 11.12, ông Kgwete nói.
Đại sứ quán Triều Tiên ở Nam Phi cũng từ chối bình luận vụ việc. “Chúng tôi không biết gì về việc đó. Đó không phải là việc của quý vị”, một người giấu tên tại đại sứ quán ở Pretoria nói với AP.
Nhà ngoại giao Triều Tiên đã bị bắt giữ sau khi 4,5 kg sừng tê giác và 99.300 USD tiền mặt được tìm thấy trong xe của ông ta, trang Nam Phi News24 đưa tin. Cảnh sát Mozambique đã thả người này sau khi ông ta nộp 30.000 USD tiền bảo lãnh trước khi được phép trở lại Nam Phi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.