Năm nhân viên hạt nhân Nhật Bản nhiễm xạ

08/06/2017 08:00 GMT+7

Ngày 7.6, Cơ quan Năng lượng nguyên tử Nhật Bản (JAEA) thông báo 5 nhân viên bị phơi nhiễm phóng xạ trong sự cố tại một cơ sở nghiên cứu hạt nhân phía đông nước này.

JAEA cho biết túi chứa vật liệu phóng xạ bị rách trong lúc nhân viên kiểm tra kho phóng xạ tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển hạt nhân Oarai (tỉnh Ibaraki). Cơ quan này cũng khẳng định không có phóng xạ rò rỉ ra bên ngoài.
Trong buổi họp báo cùng ngày, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết ông được thông báo rằng mức độ phơi nhiễm phóng xạ không đe dọa sức khỏe nhân viên.
Ngược lại, ông Shunichi Tanaka, Chủ tịch Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật Bản, chỉ trích JAEA bất cẩn và cho rằng mức độ phơi nhiễm “quá cao”.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.