Nấm nguy hiểm lây lan tại 55 bệnh viện ở Anh

17/08/2017 07:49 GMT+7

Một chủng nấm nguy hiểm có khả năng kháng thuốc cực mạnh đã lây lan trong ít nhất 55 bệnh viện tại Anh và khiến hơn 200 bệnh nhân bị nhiễm.

Loại nấm này có tên Candida auris, được phát hiện lần đầu trong ống tai của một phụ nữ tại Nhật Bản vào năm 2009 nhưng sau đó lây lan nhanh chóng ra nhiều nước trên cả 5 châu lục.
Những người khỏe mạnh mang trên người loại nấm này có thể không sao nhưng đối với người có hệ miễn dịch yếu, mầm bệnh có thể gây nhiễm trùng máu gây tử vong hoặc thương tật nặng như mất thính lực.
Giới chức y tế Anh đến nay chưa phát hiện bất cứ trường hợp tử vong nào liên quan đến nhiễm trùng do nấm Candida auris, theo tờ The Telegraph. Tuy nhiên, các bệnh viện đã được chỉ thị tiến hành cách ly bệnh nhân bị nhiễm cũng như vệ sinh khu vực phát hiện mầm bệnh sạch sẽ.
Bên cạnh đó, giới chuyên gia còn khuyến cáo người dân tự bảo vệ mình bằng cách thường xuyên rửa tay sạch sẽ để đề phòng nếu tiếp xúc với người bị nhiễm nấm Candida auris. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.