Năm người chết do nhiễm vi rút mới cùng họ với SARS

01/12/2012 19:18 GMT+7

(TNO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30.11 xác nhận đã có chín trường hợp nhiễm một loại virus mới được phát hiện hồi tháng 9.2012, trong đó có năm người thiệt mạng.

Virus mới nói trên cùng họ với virus gây dịch bệnh SARS xuất phát từ Trung Quốc hồi năm 2002, khiến khoảng 800 người chết.

Về số người nhiễm virus mới nói trên, năm người ở Ả Rập Xê Út, trong đó có ba người cùng một gia đình đã tử vong; hai người từ Qatar và đã hồi phục; và hai người ở Jordan, tất cả đều tử vong, theo thông cáo từ WHO.

Tuy có ba người nhiễm virus mới đã chết thuộc cùng một gia đình nhưng WHO vẫn cho rằng virus này không dễ lây từ người sang người, không giống như SARS, theo Reuters.

Tuy nhiên, theo Đài truyền hình NHK của Nhật, WHO vẫn đang kêu gọi giới chức y tế trên toàn thế giới kiểm tra các trường hợp có triệu chứng đáng nghi. Theo đó, những bệnh nhân chưa bao giờ đến Trung Đông nhưng có triệu chứng viêm phổi cũng nên được kiểm tra kỹ.

Văn Khoa

>> Dòng vi rút SARS mới có liên quan tới dơi
>> Chủng vi rút mới cùng họ với SARS ít lây lan
>> Tăng cường kiểm dịch y tế để ngăn chặn dịch bệnh SARS mới
>> Chưa xác nhận vi rút gây bệnh SARS mới lây từ người sang người
>> Sáu bệnh nhân Đan Mạch không bị nhiễm vi rút cùng họ SARS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.