Nam Cực trải qua ngày nóng kỷ lục

11/03/2020 07:16 GMT+7

Nam Cực vừa thiết lập nhiệt độ nóng kỷ lục là 18,3 độ C khi biến đổi khí hậu tiếp tục tăng tốc trên toàn cầu.

Đài CNBC đưa tin chỉ số trên được ghi nhận tại trạm nghiên cứu Esperanza (Argentina) trên bán đảo Nam Cực ngày 6.2, phá kỷ lục trước đó là 17,5 độ C đo vào tháng 3.2015.
Sự kiện này xảy ra ngay sau khi trái đất chứng kiến tháng 1 nóng kỷ lục và thập niên 2010 nóng nhất trong lịch sử. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục làm phá vỡ các kỷ lục nhiệt độ trên toàn thế giới, bao gồm cả ở Nam Cực - hiện là một trong những khu vực nóng lên nhanh nhất trên thế giới.

[VIDEO] Số lượng chim cánh cụt tại Nam Cực giảm đáng kể

Nghiên cứu cho thấy các sông băng ở Nam Cực đang tan chảy nhanh khi hành tinh ấm lên, giải phóng đủ lượng nước để tăng đáng kể mực nước biển toàn cầu. Lượng băng bị mất mỗi năm từ dải băng ở Nam Cực tăng ít nhất gấp 6 lần từ năm 1979 - 2017, theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO).
Ít nhất 87% số sông băng dọc theo bờ biển phía tây bán đảo Nam Cực tan chảy trong nửa thế kỷ qua, với phần lớn xảy ra trong 12 năm qua. Bán đảo Nam Cực dự kiến sẽ hứng đợt nóng mới trong những ngày sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.